27 năm tù cho 2 bị cáo cướp giật tài sản

Thứ Hai, 25/05/2015, 09:08
Ngày 23/5 tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo là Hà Văn Chi (39 tuổi, thường trú tại xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) và bị cáo Hoàng Văn Nguyên (36 tuổi, thường trú tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 7h15 ngày 20/1, Hà Văn Chi điều khiển xe máy hướng TP Hà Giang đi Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) chở Hoàng Văn Nguyên ngồi sau để đi chơi. Đến km 5 + 500, hai đối tượng dừng lại bên lề đường hút thuốc, thấy chị Vũ Thị Thơ điều khiển xe máy chở mẹ là bà Vũ Thị Ngói (70 tuổi, thường trú tại tổ 6, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang) đi vượt qua, Chi đã khởi xướng và rủ Nguyên cùng đi cướp giật tiền của bà Ngói. Khi đuổi theo đến km 17 + 500 thuộc thôn Giang Nam xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên gần Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, đối tượng Chi ép sát để xe máy do chị Thơ điều khiển chở phía sau là bà Ngói dừng lại, sau đó Nguyên tiến đến cướp giật số tiền hơn 606 triệu đồng của bà Ngói.

Chi và Nguyên lên xe máy tẩu thoát đến khu vực núi đá thuộc thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, hai đối tượng đã vứt lại chiếc xe máy biển kiểm soát 19K4-8421 và một số tư trang quần áo rồi ôm toàn bộ số tiền chạy trốn lên núi. Đến 11h trưa cùng ngày, tên Hà Văn Chi đã bị bắt. Đến 3h sáng hôm sau, Hoàng Văn Nguyên đã sa lưới pháp luật khi đang lẩn trốn trên núi. 

Căn cứ điểm b, khoản 4 Điều 136 Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Chi 14 năm tù giam, bị cáo Hoàng Văn Nguyên 13 năm tù giam về tội cướp giật tài sản. Đây là bản án thích đáng cho những kẻ có hành vi nguy hiểm cho xã hội, ham ăn chơi, lười lao động.

Trung Thực
.
.
.