20 năm tù cho nam thanh niên đâm chết bạn nhậu

Thứ Ba, 26/11/2019, 15:51
Bị bạn nhậu ép uống rượu, từ chối không được còn bị đánh, tức giận, nam thanh niên đã đâm chết bạn và phải ra tòa lãnh án.



Ngày 26-11, TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Thế Huy (SN 1990, ngụ tại quận 12) 20 năm tù về tội  “giết người”.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm, đã xâm phạm tính mạng người khác một cách trái pháp luật, có tính côn đồ, nên cần xử lý nghiêm.

Hoàng Thế Huy trở về trại giam sau khi bị tuyên án

Theo cáo trạng, cuối tháng 12-2018, Hoàng Thế Huy và Nguyễn Huỳnh Tấn Lợi mâu thuẫn nhau vì Lợi mời Huy uống rượu mà Huy không chịu uống, dẫn đến việc cả hai ẩu đả nhau. 

Lợi đã dùng vật nhọn đâm vào mép Huy gây thương tích và được can ngăn. 

Tức giận việc này, vào trưa ngày 31-1-2019, Huy gặp Lợi tại quán cà phê Út nhỏ thuộc phường Tân Thới Hiệp, quận 12. Huy đã quay về nhà lấy dao, rồi quay lại quán đâm Lợi 3 nhát. Sau đó, Lợi được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng, thủng tim,phổi.



Bùi Phan
.
.
.