2 đứa con bất hiếu ra đầu thú

Thứ Bảy, 18/10/2014, 18:29
Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết đang tạm giữ hai đối tượng Ngô Văn Thành (25 tuổi) và Nguyễn Xuân Khanh (24 tuổi) trú tại tổ 2, phường Duy Tân, TP.Kon Tum để điều tra xử lý theo pháp luật về hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Tối 15/10, Công an phường Trường Chinh, TP Kon Tum nhận tin báo của người dân tại số nhà 262 Duy Tân, P.Trường Chinh, TP.Kon Tum xảy ra vụ cố ý gây thương tích.

Lãnh đạo Công an phường Trường Chinh đã cử Thượng úy Trương Lê Toàn và Trung úy Bùi Quang Nghĩa đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Khi phát hiện Cảnh sát khu vực đến, đối tượng Ngô Văn Thành cùng Nguyễn Xuân Khanh lên xe mô tô bỏ trốn. Phát hiện trên người Thành có nhiều vết máu nên cán bộ Công an phường yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra thì lập tức Khanh dùng tay đánh vào mặt Trung úy Bùi Quang Nghĩa nhưng Trung úy Nghĩa đã tránh được đòn đánh của Khanh. Lúc này tên Thành chạy vào nhà lấy 3 con dao chém vào tay Thượng úy Toàn gây thương tích, rồi 2 đối tượng bỏ trốn.

Đến hôm sau, nhận thấy không thể trốn tránh được nên hai đối tượng Ngô Văn Thành và Nguyễn Xuân Khanh đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Kon Tum đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Thành và Khanh khai nhận do uống rượu say nên cả hai về nhà cha ruột là Ngô Văn Hoàng (46 tuổi) ở 262 Duy Tân, (Kon Tum), bị cha la mắng nên Thành đã dùng ly thủy tinh đập vào đầu cha mình gây thương tích

N.Như
.
.
.