16 năm tù cho kẻ giết người

Thứ Sáu, 22/05/2015, 14:07
Ngày 21/5, TAND tỉnh Hậu Giang đưa ra xét sử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tú, tự là “Cọp” (21 tuổi, trú ấp Xẻo Môn, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, ảnh) 16 năm tù về tội “Giết người”.

Do có mâu thuẫn từ trước, lúc 21h ngày 6/10/2014, Diệp Văn Hoàng (21 tuổi, ngụ thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) cùng Nguyễn Toàn Nghĩa, Nguyễn Hoàng Hiếu, Bạch Tuấn Anh (cùng ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) đi trên 2 xe môtô mang theo dao, mã tấu tìm Tú trả thù. Cả nhóm đến nhà Huỳnh Thị Cẩm Quyền (bạn gái của Tú, tại KV2, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy) để tìm Tú thì gặp Quyền đang ngồi trước sân.

Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra cự cãi. Tú đang ở sau nhà, nghe thấy tiếng bạn gái cãi nhau, liền vào bếp lấy dao chạy ra đâm Nghĩa và Hoàng, rồi bỏ chạy. Hoàng và Nghĩa cầm mã tấu đuổi theo nhưng được một đoạn thì Hoàng gục xuống chết tại chỗ, còn Nghĩa bị thương nhẹ. Sau khi gây án, Tú bỏ trốn hai ngày rồi ra cơ quan Công an đầu thú.  

Đức Văn
.
.
.