16 năm tù cho kẻ đâm chết tình địch

Thứ Bảy, 27/07/2013, 15:57
Bản án sơ thẩm của TAND TP Hồ Chí Minh ngày 26/7 đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nhí (28 tuổi, ngụ huyện Ngã Năm, Sóc Trăng) 16 năm tù về tội giết người.

Nhí và chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2009. Trong thời gian đi bán quán cà phê, Hạnh có quen biết với anh Nguyễn Chí Linh.

Khoảng 23h45 ngày 20/11/2011, Nhí và Hạnh đang ngủ tại phòng trọ của Hạnh ở khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức thì Linh đến tìm gặp Hạnh. Nhí ra mở cửa và nói với anh Linh “có gì mai gặp nói sau”, nhưng Linh chửi thề và đánh Nhí nhưng không trúng.

Tức giận, Nhí chạy vào phòng lấy dao ra đâm trúng vai anh Linh dẫn đến hai bên xô xát.

Trong lúc đánh nhau, Nhí đã dùng dao đâm trúng vào ngực anh Linh khiến người này bị thủng động mạch chủ và phổi trái chết ngay tại chỗ

PV
.
.
.