15 năm tù cho kẻ lừa đi nhờ xe bé gái để phạm tội

Thứ Sáu, 28/10/2016, 16:16
Ngày 28-10, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thiện (28 tuổi, trú tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội) 15 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em, quy định tại Điều 112 Bộ Luật hình sự. Bị hại là cháu Bùi, 3 tuổi, ở huyện Thạch Thất. 

Theo bản án sơ thẩm, tối 19-3-2016, cháu Bùi điều khiển xe máy tới nhà văn hóa thôn chơi. Trên đường đi ngang qua cổng nhà Thiện, cháu Bùi gặp hai bạn nên dừng lại nói chuyện. Cùng thời điểm, Thiện cũng đang đứng nói chuyện với người bạn của mình.
Bị cáo Thiện.

Thấy cháu Bùi phổng phao, Thiện liền nảy sinh ý đồ xấu khi nhờ cháu Bùi chở sang xã bên cạnh để anh ta lấy xe máy. Cháu Bùi kiên quyết từ chối nên Thiện không trả lại chìa khóa xe máy cho cháu. Do sợ bố mẹ mắng nên sau đó, cháu Bùi buộc phải làm theo yêu cầu của Thiện.

Trên đường tới xã bên, Thiện bất ngờ dừng xe và thực hiện hành vi đồi bại đối với nạn nhân. Sau khi vụ án xảy ra, Thiện bị bắt giữ. 

Nguyễn Hưng
.
.
.