102 tháng tù cho những kẻ tổ chức sinh nhật bằng ma túy

Thứ Tư, 04/06/2014, 16:14
TAND TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra xét xử lưu động phiên tòa sơ thẩm vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại UBND phường Yên Thanh. Rất đông người dân đến tham dự, trong đó cha mẹ các bị cáo đều đau xót khi nghe lời khai rành rọt của từng bị cáo. Có người không chịu nổi đã khóc nấc lên. Chỉ vì không quản lý, giáo dục nghiêm khắc với con cái mà hậu quả của ngày hôm nay thật nặng nề.

5 bị cáo: Bùi Thị Trang, Bùi Đức Chinh, Đặng Đình Phong, Tô Minh Vương và Trần Anh Dũng, đều trú tại TP Uông Bí, TP Hạ Long và huyện Đông Triều đều tỏ ra ăn ăn, hối hận trước Hội đồng xét xử.

Theo cáo trạng của VKSND TP Uông Bí thì ngày 15/1/2014, Bùi Thị Trang (27 tuổi) rủ Bùi Đức Chinh, Đặng Đình Phong, Tô Minh Vương và Trần Anh Dũng thuê phòng hát để tổ chức sinh nhật cho Nguyễn Thị Thu (26 tuổi, trú tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí) và sử dụng ma túy. Nguyễn Thị Thu đã gọi điện rủ thêm bạn mình là Vũ Văn Tuấn cùng tham gia.

Để có ma túy sử dụng, Chinh và Thu đi mua 4 viên ma túy tổng hợp (loại thuốc lắc) và 1g ma túy loại ke của Lâm Duy Hiếu tại phường Phương Đông. Sau đó, Tuấn và Chinh mang 1g ma túy loại ke đi đổi lấy 2 viên ma túy tổng hợp loại thuốc lắc. Cả nhóm đã cùng nhau sử dụng số ma túy trên (riêng Phong không sử dụng).

Các bị cáo tại phiên tòa.

3h cùng ngày, Chinh và Dũng trên đường tiếp tục đi mua ma túy để sử dụng thì bị Công an TP Uông Bí phát hiện bắt giữ.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí, các đối tượng Trang, Thu, Chinh, Tuấn và Vương khai nhận đã nhiều lần sử dụng chất ma túy cùng nhau.

Căn cứ lời khai của các bị cáo cùng vật chứng, TAND TP Uông Bí tuyên phạt: Bùi Thị Trang 27 tháng tù giam; Nguyễn Thị Thu 24 tháng tù giam; Bùi Đức Chinh, 24 tháng tù giam; Vũ Văn Tuấn 27 tháng tù giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Trần Anh Dũng do bị xúi giục và lần đầu sử dụng chất ma túy nên chỉ bị cảnh cáo và phạt hành chính

Tuấn Hương
.
.
.