Nga từ chối cho Ukraina tham dự World Cup 2018

Thứ Tư, 28/06/2017, 20:23

Nga đã có phản ứng kiên quyết đối với một tuyên bố từ các quan chức Ukraina và khả năng tẩy chay World Cup sắp được tổ chức ở Nga, báo Pravda đưa tin hôm 28-6.

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga, Nikita Simonyan thông báo sự kiện thể thao sẽ không có Ukraina tham gia.

“Một bước cao ngạo sẽ dẫn đến lố bịch, Napoleon từng nói như vậy, và đây là phản ứng của chúng tôi đối với phía Ukraina”, ông Simoyan cho các nhà báo biết.

World Cup 2018 ở Nga sẽ không có sự tham dự của Ukraina

Báo cáo trước đó cho biết, Ukraina đã phát triển một kế hoạch đầy “kỹ xảo” để tham dự World Cup 2018.

Các nhà chức trách Ukraina muốn đội tuyển bóng đá nước này dễ dàng vượt qua vòng loại và “tích cực tẩy chay giải đấu”. Tuy nhiên, Moscow đã làm thất bại kế hoạch của Kiev.

Truyền thông Ukraina cũng có dự kiến tẩy chay World Cup 2018, đài truyền hình quốc gia và các công ty truyền hình lên kế hoạch từ chối phát sóng các trận đấu.

Đồng thời các quan chức ngoại giao Ukraina lo ngại World Cup sẽ giúp Nga mở rộng quan hệ quốc tế. Đặc biệt, điều này đã được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Liên bang Đức Reinhard Grindel bày tỏ.

Ngọc Bích
.
.
.