Bị can Lê Thu Vân trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai" ra đầu thú

Thứ Năm, 28/07/2022, 09:59

Tối 27/7, bị can thứ 7 trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai” Lê Thu Vân đã đến gặp luật sư  nhờ tư vấn, hướng dẫn ra đầu thú tại TP Hồ Chí Minh...

Trước đó Lê Thu Vân (SN 1957, quê Cần Thơ) bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 28/7,  Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An xác nhận bị can Lê Thu Vân đã nhờ luật sư tư vấn hướng dẫn ra đầu thú. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã cử tổ công tác đến TP Hồ Chí Minh tiếp nhận bị can này.

Bị can Lê Thu Vân ra đầu thú trong tình trạng bị bệnh hiểm nghèo -0
Bị can Lê Thu Vân.

Theo đó, khoảng 22h ngày 27/7, bị can Lê Thu Vân đã tìm đến 1 trong 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai” để nhờ tư vấn và hướng dẫn ra Công an đầu thú. Phía luật sư đã liên hệ với phía Công an phường để được hướng dẫn. Do tuổi cao, sức khỏe yếu, bị bệnh hiểm nghèo nên đến sáng 28/7, Lê Thu Vân mới đến Công an trình diện. Việc tiếp nhận bị can Lê Thu Vân ra đầu thú có bố trí cả nhân viên y tế và xe cấp cứu, tránh trường hợp bệnh tình bị can Lê Thu Vân trở nặng.

Bị can Lê Thu Vân ra đầu thú trong tình trạng bị bệnh hiểm nghèo -0
Luật sư hướng dẫn bị can Lê thu Vân ra đầu thú. (ảnh T.C)

Bị can Lê Thu Vân bị khởi tố cùng các đối tượng Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Tùng Dương (SN 1995), Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998) và Cao Thị Cúc (SN 1962). 6 bị cáo này đã bị TAND huyện Đức Hòa tuyên phạt sơ thẩm các mức án từ 3 năm đến 5 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". 

Anh Thư
.
.
.