Triệt phá đường dây mua bán súng và cướp tài sản

Thứ Tư, 27/01/2016, 11:12
Ngày 26-1, Công an tỉnh Tây Ninh đã trao thưởng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh; Công an huyện Dương Minh Châu (mỗi đơn vị 5.000.000 đồng) vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.


Trước đó, ngày 8-1, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Dương Minh Châu bắt Nguyễn Tấn Phát (47 tuổi), Trần Hữu Phước (33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), Tạ Văn Rang (64 tuổi) và Nguyễn Hữu Đức (42 tuổi ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Châu) về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Thu giữ 8 khẩu súng dài tự chế; nhiều viên đạn, vỏ đạn, ngòi nổ… và các vật dụng liên quan khác. 

Đại tá Lý Hồng Sinh trao tiền thưởng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự.

Mới đây, Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp với Công an xã Bàu Năng truy bắt được Nguyễn Văn Thới (20 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (38 tuổi, cùng ngụ xã Bàu Năng). Cả hai vừa thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của một người phụ nữ trên đoạn đường 784 thuộc ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng. Qua điều tra Công an huyện bắt khẩn cấp thêm Ngô Văn Hiệp (21 tuổi) và Trần Thanh Danh (19 tuổi, cùng ngụ xã Bàu Năng). Các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Tây Ninh, huyện Tân Châu, huyện Hòa Thành.

Đại tá Lý Hồng Sinh trao tiền thưởng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự.
Đại tá Lý Hồng Sinh trao tiền thưởng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự.
T.Nhung – M.N
.
.
.