Triệt phá 2 băng nhóm cướp giật tài sản ở TP Cảng

Thứ Hai, 09/11/2015, 12:07
Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện An Lão xuất hiện một số đối tượng chuyên cướp giật tài sản trên đường, khiến quần chúng nhân dân lo lắng...


Ngày 9/11, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng và đồng chí Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch UBND huyện An Lão đã khen thưởng đột xuất Công an huyện An Lão đã triệt phá 2 nhóm đối tượng chuyên cướp giật trên địa bàn.
Các đối tượng cướp giật.

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện An Lão xuất hiện một số đối tượng chuyên cướp giật tài sản trên đường, khiến quần chúng nhân dân lo lắng. Trước tình hình đó, Công an huyện An Lão xác lập chuyên án để đấu tranh.

Căn cứ tài liệu thu thập được, hồi 18h ngày 8/11, tại đường liên huyện 306, thuộc thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn, tổ trinh sát Công an huyện phối hợp với Công an xã và một số quần chúng nhân dân, bắt quả tang Nguyễn Anh Tuấn, đi xe mô tô BKS: 16N3-4172, có hành vi cướp giật ĐTDĐ của chị Trần Thị Lý, trú tại thôn Đông Nham II, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão.

Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Tiếp đó,hồi 7h50’ ngày 9/11, tại ngã ba Quán Chủng, xã Mỹ Đức, các trinh sát Công an huyện đã phối hợp với Công an phụ trách xã phát hiện Nguyễn Xuân T (26 tuổi), ĐKNKTT xã Ea Puk, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) và Vũ Văn Cường (25 tuổi), trú tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, đi xe Sirius, BKS: 16P5-5664, cướp giật ĐTDĐ của chị Phạm Thị Dung trú tại xã Chiến Thắng, huyện An Lão.

Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng về hành vi cướp giật tài sản.

Quốc Phòng – Văn Thịnh
.
.
.