Nhóm cướp đêm ở Hà Nội chuyên nhằm vào phụ nữ

Thứ Sáu, 18/12/2020, 21:36
Trong những ngày đầu của đợt cao điểm tấn công tội phạm, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã triệt phá nhóm cướp đêm liều lĩnh.


Các đối tượng gồm Nguyễn Việt Anh (SN 2003, HKTT tại phố Vạn Thắng, phường Bích Đào, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và Bùi Trung Hiếu (SN 2002 HKTT ở tại  Sơn Hà, Bảo Thắng, Lào Cai); cả hai đang ở tại ngõ 22 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Khoảng 2h ngày 8/12, chị An Thị H. cùng bạn là chị Trần Thị Huyền D. (cùng ở tại Hà Nội) đi 2 xe máy chỗ làm từ siêu thị Vinmart Linh Đàm về Lĩnh Nam. Khi đi qua cổng vào bến (C10) bến xe Nước Ngầm thì có 2 đối tượng nam thanh niên điều khiển xe máy kiểu dáng Wave màu đen không có BKS đi theo sau.

Khi đi đến đoạn gần cổng Công viên Yên Sở - Đường vành đai 3, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, 2 đối tượng vượt lên ép đầu xe máy của chị H và chị D và cầm một khẩu súng (dạng súng côn) chĩa về phía chị H đe dọa yêu cầu đưa tiền, điện thoại di động.

Các đối tượng trong nhóm cướp bị bắt giữ.

Sau khi lấy được tiền và điện thoại, 2 đối tượng đã phóng xe bỏ chạy về hướng cầu Thanh Trì.

Hai nạn nhân sau đó đến Công an phường Thịnh Liệt để trình báo sự việc. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Lê Xuân Hanh, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai, Đội Cảnh sát hình sự đã vào cuộc; phối hợp với Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội rà soát theo hướng bỏ chạy của đối tượng gây án.

Tang vật thu giữ.

Quá trình rà soát đã bắt giữ hai đối tượng Việt Anh và Hiếu tại phường Tân Bình; Tam Điệp, Ninh Bình. Quá trình điều tra, các đối tượng còn khai nhận khoảng 14h (không rõ ngày), hai đối tượng đã cướp giật 1 điện thoại di động nhãn hiệu IP6S Plus của 1 phụ nữ đi xe Wave trên phố Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Chiếc điện thoại có được, đối tượng mang bán được 3 triệu đồng.

Tiếp đó, hai đối tượng đã cướp giật 1 điện thoại di động nhãn hiệu IP7 Plus màu vàng của 1 phụ nữ đi xe Wave trên phố Hoàng Liệt. Trong vụ án này, Hiếu giật điện thoại còn Việt Anh đem bán được với giá 4 triệu đồng 3.

Đến khoảng 19h một ngày, đối tượng cướp giật 1 ĐTDĐ nhãn hiệu IP8 Plus của 1 phụ nữ đi xe Vision tại khu vực bến xe nước ngầm. Đối tượng Hiếu ngồi sau giật điện thoại còn Việt Anh mang tài sản cướp giật được bán với giá 4.500.000 đồng... Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản.

Ngày 8/12, các đối tượng thực hiện cướp tài sản của chị H và chị D thì bị Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, kiểm tra hành chính và bắt giữ tại Ninh Bình.

X. Mai
.
.
.