Triệt phá đường dây ma túy từ Tây Nguyên ra Lạng Sơn

Thứ Ba, 20/12/2016, 14:23
Tại đường Mỹ Sơn, thị trấn Cao Lộc, Lạng Sơn, các trinh sát đã bắt quả tang đối tượng La Văn Tỵ đang trên xe taxi vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Tang vật gồm 2 bánh heroin có tổng trọng lượng 578,k19 gam, 2 điện thoại di động, gần 3 triệu đồng.


Ngày 20-12-2016, Công an thành phố Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối tượng La Văn Tỵ (51 tuổi,  trú tại thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kom Tum) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua công tác trinh sát, Công an thành phố Lạng Sơn phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Tây Nguyên ra Lạng Sơn tiêu thụ với số lượng lớn. Phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, có sự phân công trách nhiệm ở từng công đoạn chặt chẽ. Công an thanh phố đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. 

Đối tượng La Văn Tỵ cùng tang vật.

Hồi 9h ngày 15-12-2016, tại đường Mỹ Sơn, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, các trinh sát đã bắt quả tang đối tượng La Văn Tỵ đang trên xe taxi vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Tang vật gồm 2 bánh heroin có tổng trọng lượng 578,k19 gam, 2 điện thoại di động, gần 3 triệu đồng.

Đối tượng La Văn Tỵ đã có hai tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, là người quê gốc tại Lạng Sơn, năm 1995 vào Kom Tum sinh sống. Đường dây ma túy liên tỉnh, trong đó Tỵ là một mắt xích đã bị bắt giữ. Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng để truy bắt những đối tượng liên quan.

Nguyễn Thái - Việt Dũng
.
.
.