Gây tai nạn chết người, tài xế xe tải xóa dấu vết bỏ trốn trong đêm

Thứ Hai, 25/09/2017, 19:53
Sau khi gây tai nạn khiến một nam thanh niên tử vong tại đường tránh Nam Hải Vân (TP. Đà Nẵng) trong đêm. Tài xế xe tải BKS 61C-086.92 đã điều khiển xe bỏ trốn vào tận tỉnh Bình Dương và xóa vết máu, thay toàn bộ đèn tín hiệu phía sau bị vỡ nhằm xóa dấu vết.

Ngày 25/9/2017, Thượng tá Nguyễn Văn Tăng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang cho biết: Lãnh đạo Công an quận đã quyết định khen thưởng cho Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện đã có thành tích trong công tác truy tìm xe ô tô gây tai nạn dẫn đến 1 người tử vong rồi bỏ chạy khỏi hiện trường…

Trưởng Công an huyện Hòa Vang khen thưởng Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện đã có thành tích trong công tác truy tìm xe ô tô gây tai nạn dẫn đến 1 người tử vong rồi bỏ chạy khỏi hiện trường…

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 16/9/2017, anh Nguyễn Văn Thảo (20 tuổi trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) điều khiển xe máy BKS: 43K1-318.07 đang lưu thông trên đường. Khi đến khu vực gần  đường tránh Nam Hải Vân thuộc địa phận thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã bất ngờ bị một chiếc ô tô đi cùng chiều va chạm khiến chiếc xe máy ngã ra đường, anh Thảo tử vong tại chỗ… 

Tuy nhiên, tài xế xe sau khi gây tai nạn cùng phương tiện đã bỏ mặc nạn nhân, trốn khỏi hiện trường giữa đêm khuya. 

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Đội ĐTTH nhận định vụ TNGT này liên quan đến xe ô tô màu vàng. Từ nhận định này, Đội ĐTTH đã triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy tìm xe liên quan đến vụ tai nạn. 

Đến ngày 17/9/2017, Đội ĐTTH xác định được xe ô tô tải BKS 61C-086.92 có đặc điểm tương tự như nhận định nhưng xe đã đi về đến Bình Dương. 

Đội ĐTTH đã cử 01 tổ công tác vào Bình Dương tiếp cận xe ô tô BKS 61C-086.92 và làm việc với lái xe Dương Tấn Tài, (56 tuổi), trú phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương nhưng lái xe không thừa nhận có liên quan đến vụ TNGT xảy ra vào đêm 16/9 trên đường tránh Nam Hải Vân…

Hiện trường vụ xe tải gây tai nạn chết người bỏ mặc nạn nhân để bỏ trốn.

Tiếp tục sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tài xế Tài đã thừa nhận: Sau khi va chạm với 1 xe mô tô trên đường tránh Nam Hải Vân, Tài dừng xe lại, phát hiện người điều khiển xe mô tô đã chết nên đã hoảng sợ điều khiển xe bỏ trốn vào Tam Kỳ, Quảng Nam và ngủ tại đây. 

Đến khoảng 7h ngày 17/9 Tài phát hiện bên trái phía sau xe ô tô BKS 61C-086.92 có vết máu, đèn tín hiệu bên trái phía sau bị vỡ nên đã thay thế toàn bộ đèn tín hiệu phía sau nhằm xóa dấu vết liên quan đến vụ TNGT.

Hoài Thu
.
.
.