Ẩu đả giữa đường, 1 Việt kiều tử vong, 3 người bị thương

Thứ Sáu, 23/02/2018, 17:58
Mưu tính trả thù một nhóm thanh niên khác, nhưng 4 gã thanh niên chặn nhầm một Việt kiều cùng một số bạn bè, người thân. Sau một cuộc cự cãi, 4 gã thanh niên dùng đá, dao tấn công những người không hề thù oán, khiến 1 người chết, 3 người bị thương 


Sau một đêm ráo riết triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét, rạng sáng ngày 23-2 (Mùng 8 Tết), tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an huyện Vạn Ninh đã tạm giữ hình sự 4 nghi can gây trọng án khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Thượng tá Ngô Minh Thư – Phó trưởng Công an huyện Vạn Ninh cho biết, sau một cuộc vui chơi giữa ngày Tết ở Suối Sung, thôn Tân Phước Tây, xã Vạn Phước, khoảng 17h chiều 22-2 (Mùng 7 tết), Võ Đình Toàn (36 tuổi) quốc tịch Canada, mang hộ chiếu số HN-656244 cùng nhóm bạn bè, người thân là Nguyễn Thị Như Thu (39 tuổi), Nguyễn Minh Phú (31 tuổi), Võ Duy Đông (32 tuổi), Nguyễn Thị Như Ngọc (44 tuổi) – cùng trú ở thôn Lộc Thọ, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh; Lê Trần Thanh Phong (42 tuổi) trú ở xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa); Phạm Quốc Đoàn (41 tuổi), Phạm Quốc Tuấn Em (31 tuôi) – cùng trú ở phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) điều khiển xe máy trên hương lộ để về nhà. 

Khi đến gần Phòng khám đa khoa khu vực Tu Bông thuộc Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh ở thôn Tân Phước Tây, xã Vạn Phước, bất ngờ bị một nhóm thanh niên gồm Phạm Thanh Khánh (23 tuổi) Nguyễn Tấn Thành (24 tuổi), Trần Văn Toán (21 tuổi), Võ Văn Thái (20 tuổi) – cùng trú ở thôn Hội Khánh Đông, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh chặn đường.

Phạm Thanh Khánh – đối tượng trực tiếp đâm Việt kiều Võ Đình Toàn cùng ba đối tượng Nguyễn Tấn Thành, Trần Văn Toán, Võ Văn Thái đang bị tạm giữ hình sự.

Khi biết chặn nhầm “đối thủ” cần tìm, nhóm của Khánh ngỏ lời xin lỗi, nhưng nhóm của Toàn đang trong trạng thái chếnh choáng men bia, nên lớn tiếng chửi mắng dẫn đến hai bên cãi vã, xô xát lẫn nhau. Khánh rút con dao mang theo trong túi quần tấn công nhóm của Toàn, ba đối tượng còn lại nhặt đá bên lề đường lao vào ẩu đả. Kết cục Việt kiều Võ Đình Toàn tử vong trên đường đưa đến Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh cấp cứu, Phạm Quốc Đoàn, Nguyễn Minh Phú, Võ Duy Đông bị đa chấn thương.

Sau khi gây ra trọng án, nhóm của Phạm Thanh Khánh điều khiển xe máy tăng tốc rời khỏi hiện trường, trong khi những nhân chứng có mặt ở đó cùng một số người dân địa phương không xác định được nhân thân 4 nghi can. Một mũi trinh sát hình sự, điều tra viên do Trung tá Nguyễn Nam Ninh – Đội trưởng Đội điều tra án xâm phạm nhân thân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp điều hành, phối hợp Phòng kỹ thuật hình sự Công an Khánh Hòa và Công an huyện Vạn Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét hành tung hung thủ gây án. 

Trắng đêm rà soát trên diện rộng và sàng lọc mối quan hệ sinh hoạt của hàng chục đối tượng nghi vấn trên địa bàn phía Bắc huyện Vạn Ninh, rạng sáng 23-2, các trinh sát hình sự, điều tra viên đã làm rõ nhóm nghi can là Phạm Thanh Khánh, Nguyễn Tấn Thành, Trần Văn Toán, Võ Văn Thái. 

Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác nóng, đến chiều cùng ngày, các điều tra viên có đủ căn cứ xác định kẻ trực tiếp vung tay dao đâm Việt kiều Võ Đình Toàn tử vong là Phạm Thanh Khánh. Theo Khánh cùng đồng bọn khai nhận, do mâu thuẫn gay gắt với một nhóm thanh niên khác, nên bọn chúng rủ nhau chặn đường để trả thù, nhưng lại chặn nhầm nhóm của Việt kiều Võ Đình Toàn dẫn đến kết cục bi thảm.

Cùng với việc tạm giữ hình sự 4 nghi can nêu trên, các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang tập trung thu thập, củng cố chứng cứ, tài liệu có liên quan để xử lý vụ án giết người theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự.

Hữu Toàn
.
.
.