‘Hậu Trung thu’, bánh ê hề khuyến mãi

Thứ Năm, 11/09/2014, 16:10
Sau “Tết Trung thu”, tình trạng bán tháo bánh trung thu với mức siêu rẻ “mua 1 tặng 3”, “mua 1 thành 4”, đang phổ biến trên các tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh khiến người tiêu dùng lo ngại về chất lượng bánh ...

Theo ghi nhận của PV, dọc các tuyến đường: Khánh Hội (quận 4), Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập (quận 7),  Lê Đại Hành (quận 11), 3 Tháng 2 (quận 10, quận 11), Lý Thái Tổ (quận 10)... bày bán la liệt các loại bánh đại hạ giá “mua 1 tặng 2”, “mua 1 tặng 3”, “mua 1 thành 4”. Có lẽ, đây là mùa bánh trung thu có mức khuyến mãi “khủng” nhất từ nhiều năm nay.

Bánh trung thu “mua 1 tặng 3” ở đường 3 tháng 2 (quận 11) và ở góc đường Hai Bà Trưng- Nguyễn Đình Chiểu (quận 3).

Đáng chú ý, một số bánh thương hiệu thường được bày bán xen lẫn các loại bánh khuyến mãi “khủng” khiến người tiêu dùng nhầm tưởng hàng chính hãng. Trong khi đó, các loại bánh thương hiệu không hề có chính sách khuyến mãi, giảm giá như Kinh Đô, Như Lan, Hỷ Lâm Môn...

“ Mua 1 thành 4” ở đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3.

Theo đánh giá của lãnh đạo Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh, giá bánh trung thu năm nay tăng khoảng 5% - 10% vì giá nguyên liệu đầu vào tăng khoảng 10% - 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Do tình hình đời sống còn khó khăn nên sức mua năm nay giảm, chỉ bằng 50% so năm trước và nhiều quầy đã giảm giá 50%, “mua 1 tặng 1” kể từ khi bước sang tháng 8 âm lịch.

 “Mua 1 tặng 2” ở đường Khánh Hội (quận 4), đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Nguyễn Thị Thập (quận 7).

Chi cục QLTT kiểm tra điểm kinh doanh bánh trung thu đường Nguyễn Trãi (quận 5).

Từ đầu tháng 8 đến nay, Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra 201 cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu phát hiện 63 cơ sở vi phạm với các vi phạm chủ yếu: không giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP, không lưu mẫu thức ăn, không tập huấn ATVSTP, không khám sức khỏe cho nhân viên, chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh, mua bán…, tiêu hủy nhiều bánh trung thu không nguồn gốc, không hạn sử dụng, và 6.000 lòng đỏ trứng (nguyên liệu làm bánh trung thu) không ghi xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Hiện, lực lượng QLTT vẫn tiếp tục kiểm tra tại các điểm kinh doanh để phát hiện sai phạm

T.Hà
.
.
.