Đưa hơn 56 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài

Thứ Bảy, 04/07/2015, 09:42
Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ- TBXH), 6 tháng đầu năm 2015, đã đưa 56.173 lao động sang các thị trường đạt 59,13% kế hoạch năm 2015. Chỉ tính riêng trong tháng 6, đưa 11.777 lao động, trong đó tập trung ở một số thị trường lớn như: Đài Loan: 7.505 lao động, Nhật Bản: 2.324 lao động, Hàn Quốc: 654 lao động…

Theo dự báo, thời gian tới lượng lao động xuất khẩu có thể còn tăng cao bởi những động thái tích cực từ thị trường lao động các nước tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi cho lao động Việt Nam như: Đài Loan tuyên bố sẽ tăng mức lương cơ bản và điều chỉnh mức tham gia bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế của người lao động; thị trường Thái Lan cũng cấp phép cho lao động Việt Nam; mới đây Bộ LĐTB&XH đã kí kết với  Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức ý định thư tuyển chọn ứng viên điều dưỡng Việt Nam, đưa sang học tập và làm việc tại CHLB Đức…

P.H.
.
.
.