Du lịch tác động ngày càng nhiều đến kinh tế quốc gia

Chủ Nhật, 27/09/2015, 13:33
Thông tin từ Dự án EU- ESRT (Chương trình phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ) cho biết, ngành du lịch đang đóng một vai trò quan trọng đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Trong 12 năm gần đây, lượt khách quốc tế đến Việt Nam và du lịch trong nước đều tăng gấp hơn 3 lần. Tốc độ tăng trưởng của lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong thập kỷ qua đạt là 8,9%, vượt xa con số 3,4% trung bình trên toàn thế giới.

Biển đảo – một trong những tiềm năng du lịch lớn của Việt Nam.

Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của Chính phủ cũng cho thấy triển vọng tích cực của du lịch Việt. Dự kiến, tổng thu từ khách du lịch tăng lên 18tỷ đến19 tỷ USD vào năm 2020 (tăng 13,8% đến năm 2015, tăng 12% vào những năm sau đó). Đóng góp của ngành du lịch vào GDP tăng 6,5% đến 7% trong cùng thời kỳ nói trên và có thể thu hút vốn đầu tư khoảng 42,5 tỷ USD.

Ngoài du khách quốc tế, khách du lịch trong nước đang đóng góp đáng kể trong tạo doanh thu và việc làm cho các địa phương.

Không chỉ có Việt Nam, du lịch còn đang tác động ngày càng nhiều đến nền kinh tế các nước trên thế giới. Thông tin từ Bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua Du lịch của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cũng đánh giá du lịch là một trong những ngành kinh tế phát triển nhanh nhất tại các quốc gia trên thế giới. Du lịch đang tạo ra rất nhiều việc làm, đặc biệt là cho những đối tượng khó tiếp cận thị trường lao động như phụ nữ, thanh niên, lao động nhập cư và cư dân nông thôn. Vì vậy, du lịch có thể đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo.

EU- ESR cũng cho biết, Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới dự đoán, năm 2023, ngành Du lịch sẽ tạo ra 2.307.000 việc làm trực tiếp (chiếm 4,1% tổng số việc làm), tăng 1,9% mỗi năm từ năm 2013. Tổng số đóng góp trực tiếp và gián tiếp của ngành du lịch đến việc làm sẽ tăng lên 1,4% năm đạt 4.648.000 việc làm trong năm 2023.

N.H.
.
.
.