Dự án 38 triệu USD có nguy cơ bị huỷ bỏ

Thứ Tư, 17/12/2014, 10:06
Ngày 16/12, Bộ Tài nguyên – Môi trường phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã bước đầu tổng kết việc thực hiện dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng sông Mê Công”.

Theo thiết kế, dự án được thực hiện tại 3 tỉnh (Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế) trong thời gian từ 2011-2019 với tổng kinh phí thực hiện là hơn 38 triệu USD, trong đó vốn vay từ ADB chiếm 78%. Mục tiêu tổng thể của dự án là phát triển hệ sinh thái rừng bền vững ở Trung Trường Sơn. Tính đến thời điểm này, dự án mới giải ngân được 21 tỷ đồng (trong đó vốn vay của ADB là 18 tỷ), chỉ đạt 7% mục tiêu đề ra trong khi đã hết 30% thời gian thực hiện.

Dự án có nguy cơ không đạt được mục tiêu trước ngày đóng khoản vay vào ngày 30/9/2019. Việc chậm tiến độ cũng đồng nghĩa với việc có thể ngừng toàn bộ hoặc một bộ phận của dự án.

K. Vy
.
.
.