Doanh nghiệp lại 'móc ruột' sông Tả Trạch

Thứ Sáu, 02/10/2015, 10:24
Mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, nhưng Công ty TNHH Liên Bằng (đóng ở thị xã Hương Trà) đã ngang nhiên tổ chức khai thác cát trái phép tại đầu nguồn sông Tả Trạch, thuộc thôn 2, xã Hương Hữu (huyện Nam Đông, Thừa Thiên-Huế). 

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đường thủy Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát hiện 1 xe múc, 1 máy hút cát của công ty này hút cát từ lòng sông đưa lên các xe tải vận chuyển đi tiêu thụ, nên lập biên bản vi phạm; sau đó, Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên- Huế ra quyết định xử phạt doanh nghiệp 16 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực quản lý, khai thác khoáng sản. 

Điểm khai thác cát lậu ở đầu nguồn sông Tả Trạch.

Điều đáng nói, dù đã cam kết không tái phạm, nhưng trước sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương nên sau khi nộp phạt, Công ty Liên Bằng lại tiếp tục cho các phương tiện thực hiện hành vi khai thác cát trái phép tại địa điểm trên.

Anh Khoa
.
.
.