Đã xuất khẩu gần 70 nghìn lao động trong 7 tháng đầu năm

Thứ Sáu, 31/07/2015, 08:17
Theo số liệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ- TB&XH), tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài từ đầu năm 2015 đến tháng 7 là 68.523 lao động, trong đó có 21.059 lao động nữ.

Theo báo cáo từ các doanh nghiệp, chỉ riêng trong tháng 7, số lao động xuất khẩu đã đạt con số 12.350 lao động (trong đó có 4.177 nữ). Thị trường tiếp nhận nhiều nhất là Đài Loan với 7.717 lao động, tiếp đến là Nhật Bản với 3.407 lao động, Hàn Quốc 1.071 lao động, Malaysia 1.045 lao động…

Theo đánh giá của Cục Quản lý lao động ngoài nước, thời gian tới lượng lao động xuất khẩu sẽ tăng lên bởi vừa qua, Đài Loan đã chính thức tiếp nhận trở lại lao động Việt Nam trong lĩnh vực khán hộ công gia đình và thuyền viên đánh cá.

P.H.
.
.
.