Đã thu mua tạm trữ khoảng 800.000 tấn gạo

Thứ Bảy, 04/04/2015, 08:05
Trước nhiều ý kiến cho rằng việc thu mua tạm trữ gạo của các thương nhân được tiến hành chậm trễ, khiến người nông dân không được hưởng lợi và giá lúa gạo không nhích lên (theo Bộ Công Thương, giá có nhích lên vào đầu tháng 3 và sau đó đã quay đầu giảm), tiêu thụ của người nông dân khó khăn, Bộ Công Thương mới đây đã lên tiếng cho biết:

Ngay sau khi quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mua tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 được ban hành, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã tổ chức triển khai, thu hút được 128 thương nhân tham gia. Đến nay, các thương nhân đã mua được khoảng 80%.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Đoàn liên ngành để kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long và sẽ sớm có báo cáo kết quả thực hiện.

V.H.
.
.
.