Yên Bái: Xuân về sớm trong những "ngôi nhà 167"

Thứ Hai, 10/01/2011, 15:00
Mặc dù thời tiết lạnh giá, nhưng dường như mùa xuân đang về sớm hơn với 2.060 hộ dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái; năm nay, những gia đình này sẽ được đón Tết trong căn nhà mới - căn nhà ấm cúng, vững chãi được xây dựng theo Quyết định 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong 4 năm (từ 2009 đến 2012) tỉnh Yên Bái sẽ có trên 6.000 hộ được hỗ trợ làm nhà mới theo Chương trình 167, với tổng kinh phí ước khoảng 127 tỷ đồng. Đây là những hộ thuộc diện chưa có nhà ở hay có nhà nhưng quá tạm bợ, hư hỏng, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự tu sửa.

Theo quy định, mỗi hộ sẽ được hỗ trợ 8,4 triệu đồng từ ngân sách Trung ương, 1,4 triệu đồng từ ngân sách tỉnh và 900.000 đồng từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh, ngân sách huyện và Quỹ Vì người nghèo huyện.

Ngoài ra, mỗi hộ còn được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội 8 triệu đồng trong thời hạn 10 năm, trong đó 5 năm đầu không tính lãi. Năm 2011, Yên Bái sẽ tiếp tục hỗ trợ xây nhà mới cho 2.000 gia đình và năm 2012 là 533 gia đình

Hoàng Ngọc
.
.
.