Xung quanh thông tin lúa “chết khát” ở An Giang

Thứ Năm, 14/02/2019, 10:32

Sáng 14-2, ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho biết, có nhận được phản ánh của nông dân khu vực kênh Định Thành (xã Tân Lập) về việc thiếu nước phục vụ sản xuất vụ Đông - Xuân 2018 – 2019.


Ngay sau đó, UBND huyện Tịnh Biên và phối hợp cùng Sở NN&PTNT tỉnh An Giang tiến hành khảo sát thực tế sản xuất của nông dân quanh khu vực kênh Định Thành gồm 2 tiểu vùng với diện tích là 630ha.

Theo ông Hùng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước sản xuất là do trước Tết Nguyên đán, nông dân trong vùng tiến hành phun thuốc phòng trừ dịch hại sau đó xả hết nước trong ruộng ra. Đến sau Tết Nguyên đán thì đồng loạt lấy nước vào ruộng (43 máy bơm đồng loạt) và ngay đợt nước kém nên khu vực kênh Định Thành dẫn đến thiếu nước cục bộ. 

Đến nay mực nước trong kênh còn thấp nhưng vẫn đảm bảo đủ cung cấp nước sản xuất cho nông dân trong khu vực.

Vào mùa nắng, nước kém nhiều tuyến kênh, rạch tại An Giang bị thiếu nước.

Sau khi khảo sát, kiểm tra, Đoàn công tác đã thống nhất, mở rộng đường lấy nước vô ở 2 đầu kênh 1/5 để dẫn nước vào 2 tuyến kênh hậu (kênh hậu tuyến dân cư Nam Vịnh Tre và kênh hậu tuyến dân cư Tân Định). 

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét kênh hậu tuyến dân cư Nam Vịnh Tre (còn khoảng 300m là đấu nối vào kênh Định Thành). Bên cạnh đó, trước mắt sẽ cho xe cơ giới nạo vét đường dẫn nước ở kênh hậu tuyến dân cư Nam Vịnh Tre để kịp thời cung cấp nước cho nông dân sản xuất. 

Giao cho UBND xã Tân Lập tuyên truyền, vận động nông dân cần tranh thủ lấy nước vào ruộng lúc triều cường lên cao và dọn dẹp chà, dớn, lục bình trên các tuyến kênh để khơi thông dòng chảy, tạo mặt bằng giúp đơn vị thi công được nhanh hơn. 

Phòng NN&PTNT huyện Tịnh Biên chỉ đạo hệ thống kỹ thuật viên, khuyến nông viên tiếp tục tăng cường công tác thăm đồng, hỗ trợ, hướng dẫn nông dân trong công tác phòng trừ dịch hại trên cây lúa.

Xung quanh thông tin cho rằng chính quyền địa phương lắp kênh nên mới dẫn đến hiện tượng thiếu nước sản xuất, ông Hùng cho biết: “Hiện, huyện Tịnh Biên đang phối hợp cùng Sở NN&PTNT tỉnh An Giang thực hiện Dự án VnSat trên địa bàn xã Tân Lập. 

Trong đó, có đầu tư xây dựng cống kiểm soát lũ trên kênh Định Thành nhằm điều tiết nước cho khu vực sản xuất 3 vụ. Trong quá trình thi công lắp đặt cống tại kênh Định Thành cần đắp lại đầu kênh để thi công. Tuy nhiên, phía địa phương đã có phương án đảm bảo nước cho sản xuất của nông dân là nạo vét 2 tuyến kênh hậu (kênh hậu tuyến dân cư Nam Vịnh Tre và kênh hậu tuyến dân cư Tân Định) dẫn nước vào kênh Định Thành từ kênh 1/5”...


Trần Lĩnh
.
.
.