Xúc tiến thương mại phải chú ý đến DN vừa và nhỏ

Thứ Năm, 28/06/2007, 15:14

Tại Hội nghị "Nâng cao năng lực hệ thống xúc tiến thương mại", Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển yêu cầu chương trình xúc tiến thương mại quốc gia phải chú ý đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, xây dựng thêm cơ chế tài chính rõ ràng.

Trong Hội nghị "Nâng cao năng lực hệ thống xúc tiến thương mại" (XTTM) do Bộ Thương mại tổ chức ngày 27/6, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển đã nhấn mạnh vai trò của chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, đặc biệt ông coi đây là một trong những nhân tố tạo nên sức cạnh tranh của Việt Nam trên thế giới.

Cũng trong hội nghị này, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Đỗ Thắng Hải cho biết, mặc dù chương trình XTTM quốc gia đã thực hiện được 5 năm nhưng năng lực xây dựng và tổ chức thực hiện của các đơn vị chủ trì còn chưa tốt, các đề án xây dựng sơ sài, thiếu thông tin, chưa sát với nhu cầu của doanh nghiệp…

Do vậy, trong năm 2006, các đơn vị đề xuất 296 chương trình nhưng chỉ được phê duyệt 155 chương trình; năm 2007 có 262 chương trình được đề xuất nhưng cũng chỉ phê duyệt được 159 chương trình.

Nhiều đơn vị thiếu chuyên nghiệp trong khâu tổ chức dẫn đến tình trạng một số chương trình không thực hiện được hoặc đạt kết quả không tốt gây lãng phí tiền của Nhà nước như Hiệp hội Lương thực Việt Nam chỉ thực hiện được 50% chương trình phê duyệt, Tổng Công ty Rau quả nông sản thực hiện được 40% chương trình được duyệt…

Trước tình trạng này, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển yêu cầu chương trình này phải chú ý đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, xây dựng thêm cơ chế tài chính rõ ràng

N.Y.
.
.
.