Xuất khẩu vẫn là điểm sáng tích cực

Chủ Nhật, 12/05/2019, 09:35
Xuất khẩu của cả nước trong 4 tháng đầu năm 2019 vẫn duy trì được đà tăng trưởng ở hàng loạt các thị trường chủ lực, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vẫn giữ được kết quả khả quan. Đáng chú ý, xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tiếp tục là điểm sáng.

Theo số liệu Bộ Công Thương vừa công bố cho thấy, 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu (XK) hàng hóa của Việt Nam ước đạt 78,76 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2018. 

Trong đó, DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm tỷ trọng 70,4% tổng kim ngạch XK cả nước. Trong tháng 4, Việt Nam ước tính nhập siêu 700 triệu USD. Tính chung 4 tháng đầu năm, cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu 711 triệu USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 3,7 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 9,46 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 10,17 tỷ USD.

Trong 4 tháng 2019, Hoa Kỳ là thị trường XK lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 17,8 tỷ USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là các thị trường EU, Trung Quốc, ASEAN, Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Theo nhận định của Bộ Công Thương, Việt Nam là một trong những thị trường đang hưởng lợi khi XK hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ tăng cao. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại XK sang thị trường Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn và sụt giảm.

Theo Bộ Công Thương, với mức tăng trưởng XK giảm sút rõ rệt trong 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, mục tiêu tăng trưởng XK 8-10% trong năm nay được nhận định không phải điều đơn giản. Năm 2019, chỉ tiêu tăng trưởng XK Quốc hội giao là khoảng 7-8%. Chính phủ giao cho Bộ Công Thương phấn đấu mức tăng trưởng XK từ 8 đến 10%. 

Theo phân tích của Bộ Công Thương: Với kim ngạch đạt 78,76 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm, XK hàng hóa của Việt Nam đã hoàn thành gần 30% so với kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, XK hàng hóa trong 8 tháng còn lại của năm phải đạt từ 184 tỷ USD trở lên (tương ứng khoảng 23 tỷ USD/tháng), tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm 2018.

Phan Đức
.
.
.