Xuất khẩu 6,8 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 3,23 tỷ USD

Thứ Ba, 28/12/2010, 11:00
Sáng 27/12, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2010, 5 năm 2006 - 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011, 5 năm 2011-2015. Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, năm 2010 là một năm thành công của ngành nông nghiệp trong sản xuất và xuất khẩu.

Đặc biệt, tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản cả năm ước đạt 19,15 tỷ USD, tăng 22,55% so với cùng kỳ năm trước, vượt 77,3% so với mục tiêu Đại hội Đảng X đề ra (10,8 tỷ USD). Gạo vẫn là mặt hàng nông sản đứng đầu bảng xếp hạng và đạt kỷ lục cả về khối lượng và giá trị. Khối lượng xuất khẩu cả năm ước đạt 6,8 triệu tấn, kim ngạch 3,23 tỷ USD.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhận định, sản xuất nông nghiệp của nước ta trên nhiều lĩnh vực đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, đời sống của nông dân được nâng cao đáng kể, thay đổi bộ mặt nông thôn. Điều này có ý nghĩa to lớn, thúc đẩy công cuộc xây dựng nông thôn mới trong toàn xã hội...

Bởi vậy, theo Phó Thủ tướng, trong kế hoạch phát triển 5 năm tới, ngành nông nghiệp phải có chính sách phát triển toàn diện, từ trồng trọt, chăn nuôi tới thủy hải sản gắn với nông thôn mới

N.Y.
.
.
.