Xử lý các DN lữ hành cố tình dùng cụm từ “China beach”

Thứ Ba, 31/07/2012, 08:20
Các trường hợp cố tình sử dụng cụm từ “China beach” để gọi biển Đà Nẵng hoặc không điều chỉnh thông tin sai lệch sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngày 30/7, Văn phòng Thường trú Báo CAND tại Đà Nẵng nhận được công văn của UBND TP Đà Nẵng, cho biết, sau khi Báo CAND đăng tải bài viết: “Biển Đà Nẵng bị gọi “China beach”: Vô cảm và vô trách nhiệm”, phản ánh việc nhiều doanh nghiệp lữ hành Việt vẫn “hồn nhiên” dùng cụm từ “China beach” để chỉ vùng bờ biển tuyệt đẹp của Đà Nẵng và mời gọi du khách nước ngoài đến du lịch; lãnh đạo UBND thành phố đã chỉ đạo Sở VH, TT và DL khẩn trương kiểm tra thông tin báo nêu, có văn bản gửi đến các doanh nghiệp yêu cầu sử dụng tên gọi chính xác; đồng thời có biện pháp xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, hoặc không điều chỉnh thông tin sai lệch.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở VH, TT và DL có trách nhiệm cử bộ phận có liên quan thường xuyên theo dõi thông tin trên các trang web, đặc biệt là các trang web về du lịch để kịp thời phát hiện, xử lý các thông tin không chính xác có liên quan đến TP Đà Nẵng

L.Vân
.
.
.