Xu hướng tăng cao giá điện khi thị trường cạnh tranh hoạt động

Thứ Bảy, 12/01/2013, 16:50
Đó là nhận định của ông Hoàng Quốc Vượng – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Theo ông Vượng, thị trường phát điện cạnh tranh bắt đầu đi vào vận hành từ 1/7 năm ngoái, với xu thế đưa vào giá đầy đủ các chi phí, nên giá có xu hướng tăng cao.

Cụ thể, sau 6 tháng vận hành, sản lượng điện giao dịch trên thị trường đạt 29 tỷ kWh trong tổng số 117 tỷ kWh của toàn hệ thống. Tuy chỉ giao dịch một lượng không nhiều nhưng giá điện EVN phải trả đã tăng cao hơn gần 300 tỷ đồng.

“Sắp tới nếu đưa thị trường phát điện, bán buôn, bán lẻ cạnh tranh vào vận hành, tất cả chi phí sẽ được đưa vào giá điện, nên giá chắc chắn sẽ tăng cao” – ông Vượng nhận định

V.H.
.
.
.