Xẻ thịt 13 cá thể tê tê quý hiếm đưa sang Trung Quốc

Thứ Bảy, 11/04/2015, 18:10
Đỗ Văn Thành bị bắt quả tang đang vận chuyển 13 cá thể tê tê Java đông lạnh, có tổng trọng lượng 45 kg. Số tê tê này chuẩn bị được đưa lên cửa khẩu Cao Bằng, rồi tuồn sang Trung Quốc tiêu thụ.

Ngày 11/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn Thành, 44 tuổi trú tại thôn Tây, Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội để khởi tố điều tra về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ  theo Điều 190 BLHS.

Đối tượng Thành (bên trái) tại cơ quan Công an.

Trước đó, tối 10/4, tại đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Đội 2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Bắc Từ Liêm và Công an phường Đông Ngạc bất ngờ kiểm tra hành chính xe máy suzuki BKS 29V3-16173, bắt quả tang Đỗ Văn Thành đang vận chuyển 13 cá thể tê tê Java đông lạnh, có tổng trọng lượng 45 kg.

Bước đầu, đối tượng Thành khai thu mua số tê tê trên với giá 200 ngàn đồng/kg của một đối tượng không rõ danh tính ở miền Trung, rồi đưa về nhà cất giấu, chờ thời điểm thích hợp sẽ vận chuyển lên cửa khẩu Cao Bằng, rồi tuồn sang Trung Quốc tiêu thụ.

Khi đang vận chuyển tới khu vực đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Cận cảnh một cá thể tê tê bị xẻ thịt, ướp lạnh.

Từ đầu năm đến nay, đây là vụ mua bán vận chuyển động vật hoang dã trái phép lần thứ 4 trên địa bàn Hà Nội, đã bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Theo quy định hiện nay, tê tê là loại động vật hoang dã quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam, được ưu tiên bảo vệ.

M.Hiền - P.Tâm
.
.
.