Xe khách bỏ chạy để lại hơn 300kg nội tạng động vật thối

Thứ Ba, 29/01/2013, 23:59
Ngày 29/1, tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, Chi cục đang phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tiêu huỷ hơn 300 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc do xe khách vận chuyển.

Trước đó vào lúc 12h30 ngày 28/1, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình, người dân địa phương đã phát hiện một xe khách đang bốc dỡ hàng hoá trong đó có một số nội tạng động vật nên điện thoại báo cho cơ quan chức năng. Khi lực lượng chức năng đang trên đường đến kiểm tra, xử lý thì tài xế xe khách đã bỏ lại hàng và điều khiển xe bỏ chạy.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng Quảng Bình phát hiện hơn 300 kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối được đựng trong các thùng xốp.

Được biết, chỉ trong 20 ngày qua, các cơ quan chức năng ở Quảng Bình đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ xe khách chở nội tạng động vật bốc mùi hôi thối để đưa vào các tỉnh phía nam tiêu thụ

Sông Lam
.
.
.