Đà Nẵng:

Xây nhà "hàng mã" để nhận tiền đền bù

Thứ Hai, 28/02/2005, 00:00

Đánh hơi thấy các khu chuẩn bị quy hoạch để làm đường, khu công nghiệp, khu đô thị…, người dân ùn ùn đua nhau xây nhà để chờ nhận tiền đền bù và bố trí đất tái định cư. Khung cảnh tấp nập này đang diễn ra ở xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, Tp. Đà Nẵng.

Đoạn đường từ QL1A qua phường Hòa Hiệp về trung tâm xã Hòa Liên mù mịt bụi vì có rất nhiều ôtô tải hạng nặng, hạng nhẹ, xe công nông đang chở vật liệu xây dựng cung cấp cho người dân xây dựng nhà cửa, tường rào, cổng ngõ. Hai bên đường, hàng chục ngôi nhà đã được xây xong, trước sân còn có hồ cá uốn éo đủ dạng, đủ hình choán cả lối đi. Rồi thì tường cao, cổng kín vây bọc sân vườn.

Tốp thợ nề đang xây nhà gần đó cho biết nhà cửa được xây dựng cấp tốc này chỉ là "hàng mã", để được thành phố đền bù và bố trí đất tái định cư. Những ngôi nhà loại này thì người "mạnh tay, mạnh chân" xô cũng đổ nên xây xong chủ hộ khoá cửa, lo chạy khâu hợp thức thủ tục để chuyển hộ khẩu đến ở trên... giấy!

Ông Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch xã Hòa Liên, cho biết: “Tuyến đường từ Nam hầm Hải Vân về Túy Loan (Hoà Vang) đi qua 4 thôn là Tân Ninh, Hiền Phước, Quan Nam 1 và 3 của xã Hòa Liên có chiều dài khoảng 3km, ngang 12m; phải giải tỏa 336 trường hợp, trong đó có trên 17ha đất ruộng, đất thổ cư, lâm nghiệp và 68 nhà dân. Tuy nhiên, đơn vị thi công tuyến đường là Công ty Công trình số 1 (thuộc Công ty Xây dựng công trình giao thông 6) tự đo đạc, cắm mốc... không thông qua chính quyền xã nên đã làm rộ lên tình trạng xây nhà trái phép và đã có hơn 20 ngôi nhà xây trên tuyến đường đã được làm xong chờ... đền bù ! Đối với dự án khu đô thị mới Thủy Tú có tổng diện tích gần 402ha, trong đó xã Hoà Liên xấp xỉ 350ha, còn lại là phường Hoà Hiệp, quận Liên Chiểu. Cuối tháng 12/2004, Chủ dự án khu đô thị mới Thuỷ Tú là Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp FBS, Hà Nội, đã thông báo cho xã Hòa Liên về 98 trường hợp xây dựng nhà trái phép tại thôn Quan Nam 2 và qua kiểm tra đã làm rõ trong số đó có 75 trường hợp đã được cấp quyền sử dụng đất ở. Xảy ra tình trạng xây dựng trái phép tại thôn Quan Nam 2 là do chủ đầu tư công bố quy hoạch không rõ ràng. Vả lại, những trường hợp đã được cấp quyền sử dụng đất ở nên khó ngăn chặn (!?). Còn tại thôn Quan Nam 3, đã có 13 trường hợp lợi dụng Tết để xây nhà”.

Ông Long còn nói thêm rằng, chính quyền xã thành lập tổ công tác xử lý nhà xây dựng trái phép và đã tiến hành dỡ bỏ một ngôi nhà mới xây dựng của vợ chồng ông Phan Ngọc Mẫn và bà Ngô Thị Vân ở thôn Quan Nam 2. Nhưng khi ngôi nhà này bị phá bỏ thì bỗng rộ lên tin đồn xã đã "bí mật" mời vợ chồng ông Mẫn và bà Vân lên trụ sở Ủy ban xã để giao tiền đền bù. Từ đó, nhiều người vẫn cố tình xây dựng; thế là vào ngày 20/2, xã lại phải họp dân giải thích và chấn chỉnh nên việc xây dựng nhà cửa đến nay mới tạm lắng.

Tình trạng này nếu các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng không nhanh chóng vào cuộc thì Nhà nước sẽ bị thiệt hại hàng chục tỉ đồng là điều khó tránh khỏi

Long Vân
.
.
.