Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế):

Xây dựng nhà trái phép sẽ không được đền bù khi bị giải tỏa

Thứ Hai, 31/10/2011, 14:57
Khoảng một tháng trở lại đây, người dân ở các xã Lộc Vĩnh và Lộc Tiến (Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế), nằm trong Khu kinh tế (KKT) Chân Mây – Lăng Cô, đua nhau xây dựng trái phép để được đền bù khi hay tin dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sân golf Lăng Cô tái khởi động...

Nhiều diện tích rừng ở các thôn Phú Hải và Bình An của xã Lộc Vĩnh bị người dân vội phá bỏ để xây dựng những ngôi nhà cấp 4 rộng chỉ vài chục mét vuông, kèm theo là hồ nuôi cá cũng được xây dựng bên cạnh để “đánh lừa” cơ quan chức năng rằng, căn nhà đã có từ lâu.

Các hộ dân xây nhà trái phép cho rằng, nhà xây sẽ giải tỏa không những bồi thường thiệt hại mà còn được cấp một lô đất trong khu dân cư mới. Đây là nguyên nhân chủ yếu để họ đua nhau xây nhà, dù xây ra bỏ hoang. Tuy nhiên, ông Hồ Trọng Cầu - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, khẳng định: Chính quyền nghiêm cấm xây dựng mới nhà ở trong KKT Chân Mây – Lăng Cô và đã thông báo cho người dân. Do đó, việc người dân xây dựng nhà trái phép sẽ không được đền bù khi giải tỏa

Đ.Hưng
.
.
.