Vụ bê bối ở Cụm cảng hàng không miền Trung: Thêm 2 cán bộ bị đình chỉ công tác

Thứ Tư, 23/03/2005, 06:42
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Đồng Hữu Nghiêm - Phó Tổng giám đốc Cụm cảng Hàng không miền Trung.

Đồng thời lãnh đạo Cụm cảng Hàng không miền Trung cũng có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Đỗ Ngọc Tuấn, Giám đốc Công ty Thương mại Hàng không, đơn vị trực thuộc Cụm cảng Hàng không miền Trung.

Nguyên nhân khiến ông Nghiêm và ông Tuấn "rớt chức" cũng do có liên quan đến những sai phạm trong việc sử dụng ngân sách "góp vốn" với tư nhân kinh doanh đất không đúng chức năng tại đường Phạm Văn Đồng, Tp. Đà Nẵng. Lãnh đạo Cụm cảng Hàng không miền Trung cũng có quyết định sáp nhập đơn vị ông Tuấn đã từng làm Giám đốc là Công ty Thương mại Hàng không vào Trung tâm Dịch vụ Hàng không (thuộc Cụm cảng Hàng không miền Trung).

Như vậy, nếu tính cả ông Nguyễn Lai, nguyên Tổng giám đốc, đã có 3 cán bộ của Cụm cảng Hàng không miền Trung đang bị cơ quan chức năng xem xét trong vụ "góp vốn" với tư nhân kinh doanh đất không đúng chức năng. Nội vụ vẫn đang được Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Tp. Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ

Vân Long
.
.
.