Vốn vay ODA của Việt Nam có thể đạt trên 7 tỉ USD trong năm 2013

Thứ Bảy, 19/10/2013, 09:23
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết của cả năm 2013 có thể ước đạt trên 7 tỉ USD, tăng 19,3% so với mức của năm 2012.

Dự kiến mức giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi cả năm 2013 đạt khoảng 4,5 tỉ USD (vốn vay là 4,25 tỉ USD, viện trợ không hoàn lại 250 triệu USD). Một số nhà tài trợ dự kiến có mức giải ngân cao trong năm 2013 là: WB (hơn 1 tỉ USD); Nhật Bản (1,75 tỉ USD); ADB (763 triệu USD); Hàn Quốc (215 triệu USD)…

Ngày 23/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. Nghị định này được các nhà tài trợ đánh giá là một bước tiến bộ về thể chế, giúp giải quyết các khó khăn, tồn tại hiện nay đối với các chương trình, dự án ODA. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi được thành lập trên cơ sở Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 23/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ cũng là một “điểm nhấn” trong việc quản lí dòng vốn ODA

L.Hiệp
.
.
.