Vỏ là linh kiện điện tử, ruột chứa hàng cấm

Thứ Sáu, 28/01/2005, 08:30
Ngày 19/1, trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng Đội Giám sát tàu, kho bãi và kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực II (cảng Chùa Vẽ) cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất việc tạm giữ một lô hàng cấm vô thừa nhận.

Được biết, trước đó vào ngày 25/10/2004, tàu SuFeng chuyến số 4283W do chi nhánh Công ty TNHH China Shipping Việt Nam tại Hải Phòng làm đại lí đã chở container hàng nói trên nhập cảnh cảng Hải Phòng. Đến đầu năm 2005, thời gian quá hạn đã gần 3 tháng, lô hàng trong container vẫn là hàng vô chủ, các đội nghiệp vụ hải quan cảng II Hải Phòng nghi ngờ đây có thể là loại hàng cấm hoặc hàng có vi phạm nên đã đề xuất kiểm tra, xử lí.

Ngày 10/1, phía hải quan cử cán bộ làm việc với chủ hãng tàu để xác minh thì được biết, lô hàng thuộc vận đơn nói trên khi về đến Việt Nam, phía nhà vận chuyển đã có công văn báo hàng đến cho người có tên nhận hàng là Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Hạ Long đến nhận hàng.

Ngày 7/1, Đại lí tàu China Shipping Hải Phòng nhận được công văn trả lời trong đó, ông Đặng Văn Phụng, Phó trưởng phòng ngoại quan đại diện cho doanh nghiệp có tên nhận hàng đã khẳng định, cho đến nay người gửi lô hàng trên chưa từng liên hệ với công ty của ông để kí hợp đồng cho lô hàng này.

Doanh nghiệp này cũng đã có văn bản gửi đại lí tàu China Shipping Hải Phòng thông báo chính thức từ chối nhận lô hàng và đề nghị hãng tàu liên hệ với người gửi hàng để giải quyết.

Ngày 10/1, Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực II quyết định mở kiểm tra lô hàng và phát hiện trong ruột container chứa 20 kiện hàng đóng cao, gồm 972 chiếc bóng đèn hình màu các loại đã qua sử dụng, không thể hiện xuất xứ từ quốc gia nào. Qua xác định ban đầu, trị giá lô hàng xấp xỉ 1 tỷ đồng và là chủng loại hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu

Chí Long
.
.
.