Vinalines lỗ hơn 660 tỷ đồng

Thứ Sáu, 29/07/2011, 10:49
Sau hơn 15 năm hoạt động, lần đầu tiên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) công bố lỗ. Khoản lỗ hơn 660 tỷ đồng được Tổng Giám đốc Nguyễn Cảnh Việt xác nhận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Tổng Công ty vừa diễn ra sáng 28/7 tại Hà Nội.

Nếu tách riêng các đơn vị chuyển giao từ Vinashin, đơn vị này vẫn lỗ 503 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn tới Vinalines lỗ nặng được ông Nguyễn Cảnh Việt cho biết: Nguyên nhân chính là sự sụt giảm mạnh về giá cước. Cùng với đó, việc tình hình thời tiết không thuận lợi, nạn cướp biển gia tăng ở Nam Phi,  và eo biển Mallaca…

Cụ thể, 6 tháng đầu năm nay, Tổng Công ty vận chuyển 15,4 triệu tấn hàng hóa, đạt 40% kế hoạch năm. Tổng sản lượng hàng thông qua cảng đạt 31,5 triệu tấn, đạt 51% kế hoạch. Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 10.405 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch, tuy nhiên lỗ vẫn hoàn lỗ.

Được biết, thời gian tới, Vinalines đề ra 4 giải pháp lớn là đầu tư trọng điểm, hiệu quả; nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao chất lượng dự báo, thực hiện tốt quản lý rủi ro và kiểm soát chi phí, vận tải 44,5 triệu tấn hàng, sản lượng hàng thông qua cảng đạt 61,8 triệu tấn, đạt tổng doanh thu 22.500 tỷ đồng

Nam Phương
.
.
.