Vietnam Airlines khai thác trở lại đường bay thẳng TP HCM – Nagoya

Thứ Năm, 12/08/2010, 14:45
Từ ngày 13/8/2010, Vietnam Airlines chính thức khai thác trở lại đường bay thẳng TP HCM - Nagoya (Nhật Bản) với tần suất 2 chuyến / tuần vào các ngày thứ Hai và thứ Sáu bằng máy bay Airbus A321.

Theo đó, các chuyến bay xuất phát từ TP HCM (VN968) lúc 00h05’ và từ Nagoya (VN969) lúc 11h30’ (giờ địa phương) với thời gian bay khoảng 5 giờ 30 phút.

Đây là đường bay thẳng thứ tư từ TP HCM đến Nhật Bản và là đường bay thứ tám giữa hai nước mà Vietnam Airlines trực tiếp khai thác. Như vậy, với đường bay này, Vietnam Airlines đang khai thác 45 chuyến bay thẳng hàng tuần tới 4 thành phố lớn tại Nhật Bản, qua đó trở thành hãng hàng không chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường vận tải hàng không giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Việc khai thác trở lại đường bay TP HCM – Nagoya sẽ giúp Vietnam Airlines hoàn thiện hơn nữa mạng đường bay tới thị trường trọng điểm Nhật Bản nhằm đa dạng hoá sản phẩm, tăng cao khả năng cạnh tranh và tiếp tục thực hiện chiến lược xây dựng Việt Nam thành trung tâm trung chuyển hành khách của khu vực trong tương lai. Chúng tôi hy vọng rằng đường bay này sẽ là cầu nối thúc đẩy hơn nữa hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, cũng như giữa TP HCM và Nagoya nói riêng” - ông Trịnh Hồng Quang – Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết.

Vietnam Airlines hiện đang khai thác 45 chuyến bay/tuần tới 4 thành phố lớn tại Nhật Bản, gồm Tokyo (14 chuyến từ TP HCM và 7 chuyến từ Hà Nội), Osaka (7 chuyến từ TP HCM và 7 chuyến từ Hà Nội), Nagoya (2 chuyến từ Sài Gòn và 4 chuyến từ Hà Nội), và Fukuoka (2 chuyến từ TP HCM và 2 chuyến từ Hà Nội).

Vietnam Airlines mở đường bay thẳng giữa TP HCM – Nagoya từ tháng 7/2005 và tạm ngừng khai thác tháng 12/2007 do hạn chế về nguồn lực trong bối cảnh Nhật Bản sớm chịu ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Tháng 8/2008, Vietnam Airlines mở đường bay Hà Nội – Nagoya trên cơ sở cân đối nguồn lực và duy trì vị thế tại thị trường Nhật Bản.

Giá vé tham khảo: Giá vé khứ hồi hạng phổ thông từ TP HCM đi Nagoya thấp nhất là 750 USD và hạng thương gia là 1.310USD. Mức giá này chưa bao gồm thuế và các loại phụ phí khác.

PV
.
.
.