Vì sao Giám đốc Bưu điện Hà Tây bị bắt?

Thứ Sáu, 28/01/2005, 08:44
Khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Tăng Hữu Tá, Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Tây, lực lượng Công an đã thu giữ tại chỗ hơn 10 nghìn USD cùng nhiều giấy tờ có liên quan, trong đó có cả thư tay về việc "làm ăn".

Ông Tá 53 tuổi, trú tại phố Tô Hiệu, thị xã Hà Đông, là Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Tây, kiêm Bí thư Đảng ủy, đã bị khởi tố và bắt giam vào ngày 26/1/2005 vì có liên quan đến vụ án tham nhũng trong việc in ấn tại ngành Bưu điện.

Từ năm 2002 - 2004, ông Tăng Hữu Tá đã bị đối tượng Vũ Thị Kim Ngân và Phạm Thị Thanh Thúy thao túng trong việc in cuốn danh bạ điện thoại của tỉnh Hà Tây.

Như vậy, đến nay trong đường dây tiêu cực in ấn danh bạ điện thoại và nhiều ấn phẩm khác xảy ra tại một số đơn vị bưu điện tỉnh đã có 8 đối tượng bị khởi tố, bắt giữ, số tiền tạm giữ của các đối tượng là trên 3 tỷ đồng và hơn 10 nghìn USD. Được biết, còn ba đơn vị bưu điện khác có liên quan đến đường dây do Vũ Thị Kim Ngân điều khiển cũng đang được tiến hành điều tra

Minh Đào
.
.
.