Vận chuyển “chui” 150 con heo sữa

Thứ Hai, 14/04/2008, 09:34
Theo lời khai của tài xế Nguyễn Văn Vũ thì 100 con heo sữa được mua từ tỉnh Ninh Bình chở vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Qua kiểm tra, số heo này không có giấy vệ sinh thú y, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

Vào lúc 10h sáng 11/4, Đội quản lý thị trường số 3 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phát hiện xe ôtô BKS 92K-4438 do tài xế Nguyễn Văn Vũ, 28 tuổi, quê ở thôn 2 xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam điều khiển, trên xe chở 150 con heo sữa ướp lạnh đóng thùng chạy từ hướng Bắc vào Nam trên tuyến quốc lộ 1A đến địa bàn thị trấn Sơn Tịnh thì bị phát hiện.

Theo lời khai của tài xế Nguyễn Văn Vũ thì số heo này mua từ tỉnh Ninh Bình chở vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Qua kiểm tra, số heo này không có giấy vệ sinh thú y, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

Đội quản lý thị trường số 3 lập biên bản vi phạm và xử phạt 1,5 triệu đồng; đồng thời chuyển số heo này cho Trạm Thú y huyện Sơn Tịnh tiến hành tiêu hủy

Tiến Công
.
.
.