VCCI đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ Sáu, 19/09/2014, 16:18
Ngày 19/9, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng vì những thành tích xuất sắc của VCCI trong giai đoạn 2009-2013.

Theo TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI, hiện cả nước đã hình thành mạng lưới liên kết trên 300 hiệp hội doanh nghiệp, trong đó khoảng 1/3 số hiệp  đã cóhội có phạm vi hoạt động toàn quốc. Ngoài 4,6 triệu hộ kinh doanh cá thể, riêng khối doanh nghiệp đã thu hút khoảng 11 triệu lao động, trong đó lao động làm việc ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm hơn 60%. Vượt qua những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và những yếu kém phát sinh từ nội lực, trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân nước ta đã nỗ lực ổn định sản xuất - kinh doanh, đóng góp quan trọng vào việc duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm việc làm cho người lao động và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Bằng Huân chương lao động hạng Nhất cho lãnh đạo VCCI.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: Một trong những điểm nổi bật của VCCI được Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận là VCCI luôn phối hợp tích cực, hiệu quả với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, xây dựng cơ chế đối thoại với các tỉnh, thành, địa phương, thảo luận rộng rãi với cộng đồng doanh nghiệp để tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong xây dựng chính sách, pháp luật từng bước hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh đó, VCCI đã phát huy sức mạnh sáng tạo, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư ở tầm quốc gia; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, đào tạo, khảo sát thị trường… giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin về tình hình kinh tế trong nước và thế giới, đưa ra những nhận định, quyết định hợp lý; hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân khắc phục khó khăn, giữ vững niềm tin, từng bước ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện hội nhập hiệu quả vào nền kinh tế thế giới.

“Tôi đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực của VCCI trong việc tạo ra các sáng kiến liên kết doanh nghiệp, xây dựng mạng lưới các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự gắn kết các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Với những nỗ lực không mệt mỏi đó, VCCI đã thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp” - Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh

Huyền Thanh
.
.
.