Từ ngày 1/12: Phát tán tin nhắn rác bị phạt tới 50 triệu đồng

Thứ Sáu, 23/09/2011, 11:32
Theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông do Chính phủ vừa mới ký quyết định ban hành, bắt đầu từ ngày 1/12/2011 những tin nhắn "rác" khi phát tán ra sẽ bị phạt cao nhất là 50 triệu đồng.

Các hành vi như: Lợi dụng hoạt động viễn thông nhằm kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; gửi phát tán tin nhắn rác; dịch vụ cung cấp có nội dung thông tin bói toán, mê tín dị đoan; thông tin có nội dung cờ bạc, lô đề hoặc để phục vụ chơi cờ bạc, lô đề thì sẽ bị phạt từ 30-50 triệu đồng.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định sẽ phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi thu trộm, nghe trộm thông tin trên mạng viễn thông; đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã, thông tin riêng của tổ chức, cá nhân; ngăn cản bất hợp pháp việc truy nhập thông tin của tổ chức, cá nhân.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông công cộng, mạng viễn thông dùng riêng, mạng viễn thông chuyên dùng hoặc đường thuê bao viễn thông khác

H.T.
.
.
.