Xăng tiếp tục giảm giá 307 đồng/lít

Thứ Ba, 06/01/2015, 16:10
Chiều 6/1, Bộ Công thương đã có văn bản đánh dấu lần giảm giá xăng dầu thứ 14 liên tiếp trong năm nay với mức giảm khá khiêm tốn: 201 đến 361 đồng/lít xăng, dầu tùy loại.

Mức giá cơ sở này được tính sau khi Bộ Tài chính đã có văn bản chính thức tăng thuế nhập khẩu xăng dầu lên từ 7% đến 11%, đưa mức thuế lên mức cao kỷ lục, có loại lên đến 35%.      

Cụ thể, công văn của Bộ Công thương cho biết: Liên Bộ Công thương - Tài chính công bố giá cơ sở hiện nay như sau: Xăng RON 92 có giá 17.574 đồng/lít, giảm 307 đồng so với mức giá 17.881 đồng của kỳ trước; dầu diesel có giá 16.638 đồng/lít, giảm 361 đồng/lít; dầu hỏa có mức giá 17.114 đồng/lít, giảm 286 đồng/lít; dầu madut có mức giá 12.934 đồng/lít, giảm 201 đồng.

Mức trích quỹ bình ổn xăng dầu cũng giảm 300 đồng/lít, từ mức 800 đồng xuống 500 đồng. Liên bộ yêu cầu kết từ 16h30 phút chiều nay (6/1), giá xăng dầu trong nước không được cao hơn mức giá cơ sở mới như đã đề cập ở trên.

Đồng thời, thuế nhập khẩu xăng dầu cũng được Bộ Tài chính điều chỉnh tăng từ 7 - 11%. Cụ thể, xăng tăng 8% từ 27% lên 35%; dầu diesel từ 23% lên 30%; dầu hỏa tăng 9% từ 26% lên 35%; dầu madut có mức tăng cao nhất, 11%, từ 24% lên 35%. Mức thuế mới này sẽ chính thức được áp dụng từ ngày mai, 7/1.                                                   

V.H
.
.
.