Từ 1/9, đăng ký hợp pháp hóa lao động Việt Nam tại Thái Lan

Thứ Sáu, 28/08/2015, 15:21
Những lao động Việt Nam nhập cảnh Thái Lan lần cuối cùng trước ngày 10/2/2015 sẽ được Bộ Lao động Thái Lan tiến hành đăng ký hợp pháp hóa làm việc tại Thái Lan bắt đầu từ ngày 1/9/2015.

Tuy nhiên, những người này cũng chỉ được phép lao động tại Thái Lan đến ngày 28/2/2016.

Theo Nghị quyết ngày 10/2 của chính phủ Thái Lan, những quy định được áp dụng chỉ đáp ứng được phần nào một bộ phận nhỏ lao động của Việt Nam, trong khi sẽ gây bất lợi cho đại đa số lao động Việt Nam tại Thái Lan. Vì vậy, Việt Nam sẽ tiếp tục có những khuyến nghị về vấn đề này tại Hội nghị Bộ trưởng Lao động 5 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam vào đầu tháng 9.

Cần phải tháo gỡ nhiều khó khăn cho lao động Việt Nam ở nước ngoài. (ảnh: Business in Asia)

Về phía mình, Thái Lan cũng đang cân nhắc một số quy định nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động nước ngoài tại nước này.

H.Chi
.
.
.