Truy tố nguyên Giám đốc Bến xe Miền Đông
Theo cáo trạng và hồ sơ điều tra, vào tháng 9/2004, Nguyễn Nam Sơn giải thể đội bốc xếp của bến xe, thành lập đội quản lý dịch vụ do Cường làm đội phó phụ trách chung.
Lợi dụng chức vụ được giao, Cường đứng ra thu tiền từ các dịch vụ buôn bán hàng rong, cửa hàng ăn uống, rửa xe, vận chuyển hàng hóa, xe đẩy... ở bến xe từ 120.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/tháng.
Còn tổ bốc xếp (thuộc Đội Quản lý dịch vụ) nộp tiền khoán cho bến xe 100 triệu đồng. Nguyễn Nam Sơn chỉ đạo cho Cường phải in phiếu bốc xếp hàng hóa để phục vụ công tác quản lý Đội Quản lý dịch vụ.
Tổng cộng từ tháng 9/2004 đến tháng 3/2006, Đội Quản lý dịch vụ đã thu tiền bốc xếp gần 5 tỷ đồng.
Sau khi chi trả lương cho nhân viên tổ bốc xếp và nộp khoán cho phòng tài vụ, còn lại hơn 400 triệu đồng, Nguyễn Nam Sơn chỉ đạo Cường mỗi tháng phải chung chi cho nhiều người. Riêng Sơn thừa nhận có lấy 185 triệu đồng