Truy nã kẻ lừa đảo XKLĐ Hàn Quốc

Thứ Sáu, 09/10/2009, 14:47
Giả là "Giám đốc Trung tâm đào tạo Cục Hợp tác lao động trong và ngoài nước", Đức tuyển người đi lao động tại Hàn Quốc rồi thu hơn 40.000 USD của 35 lao động. Trong số tiền này, Đức chuyển cho Bùi Xuân Viện 8.000 USD và 78 triệu đồng để Viện làm thủ tục xuất cảnh cho người lao động. Tuy nhiên sau khi nhận tiền Viện bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 8/10, Thượng tá Phan Cao Thu, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ký quyết định truy nã Bùi Xuân Viện (42 tuổi), quê Thạch Hà, Hà Tĩnh, ĐKHKTT tại tổ 18, khu phố 5a, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can  đối với Bùi Xuân Viện về hành vi giả mạo làm thủ tục đưa người đi lao động tại nước ngoài để chiếm đoạt tiền.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Bùi Xuân Viện là một mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo lao động đi Hàn Quốc do Lê Văn Đức (54 tuổi), ở Chương Mỹ, Hà Nội cầm đầu. Mặc dù không có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực XKLĐ nhưng cuối năm 2003, đầu năm 2004, Lê Văn Đức thuê nhà tại Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm làm trụ sở giao dịch, giả mạo là "Giám đốc Trung tâm đào tạo Cục Hợp tác lao động trong và ngoài nước", thông báo tuyển người đi lao động tại Hàn Quốc với chi phí 6.500 USD/người.

Đức đã thu trên 40.000 USD của 35 lao động nhưng không đưa được ai đi Hàn Quốc như đã hứa hẹn. Trong số tiền này, Đức chuyển cho Bùi Xuân Viện 8.000 USD và 78 triệu đồng để Viện làm thủ tục xuất cảnh cho người lao động. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Viện chiếm đoạt và bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra đề nghị các tổ chức, cá nhân phát hiện, bắt giữ được Bùi Xuân Viện, thông báo cho Đội 9 PC15 Công an TP Hà Nội. Điện thoại: 04.39396251

H.V.
.
.
.