Trung tâm chứng khoán Hà Nội: Thành công trong phiên đấu giá đầu tiên

Thứ Tư, 09/03/2005, 08:21
Chiều 8/3, Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động bằng phiên đấu giá cổ phần đầu tiên của Công ty Thiết bị bưu điện vào 14h30' cùng ngày. Công ty Thiết bị bưu điện với tổng số vốn điều lệ là 120 tỷ đồng đã thực hiện đấu giá 151.800 cổ phiếu, giá khởi điểm là 106.000 đồng/ cổ phiếu.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức đấu giá cổ phần trên thị trường chứng khoán nên các nhà đầu tư tìm đến phiên đấu giá rất đông. Theo Ban tổ chức, dự kiến ban đầu sẽ có khoảng 200 người tham dự nhưng con số này đã vượt  quá 500 người nên nhiều người không được vào sàn. Sau hơn một tiếng đồng hồ làm việc, Ban đấu giá đã nhận được 152 phiếu tham gia, trong đó có 151 phiếu hợp lệ với giá đấu thành công cao nhất là 350.000 đồng/cổ phiếu. Tổng trị giá cổ phiếu trong phiên đầu tiên lên đến gần 25 tỷ đồng, vượt xa con số dự kiến 15 tỷ đồng ban đầu.

Chiều 10/3, TTGDCK Hà Nội tiếp tục đấu giá Nhà máy Thủy điện Sông Hinh và đấu giá Công ty Điện lực Khánh Hòa vào ngày 17/3

L.T.
.
.
.