“Trúng đậm” cá chuồn, ngư dân bị tư thương ép giá

Thứ Sáu, 07/11/2014, 09:50
Bình quân mỗi đợt ra khơi phải mất 20-25 ngày, chi phí lên đến gần 100 triệu đồng. Song, giá cá chuồn mà các đầu nậu thu mua chỉ được khoảng 1.000 đồng/kg, thấp hơn mọi năm nửa giá.

Hơn 1 tháng qua, ngư dân làm nghề đánh bắt cá chuồn ở Quảng Ngãi ăn nên làm ra. Đa phần tàu trở về từ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa đều khai thác được hơn chục tấn cá. Với lượng cá chuồn này thì mỗi lao động trên tàu thu nhập được 7 đến 9 triệu đồng...

Cảng cá Sa Kỳ tại xã Bình Châu (Quảng Ngãi) trong những ngày này khá tấp nập. Các xe đông lạnh đậu nối đuôi nhau trên bến chờ thu mua thủy sản. Dưới cảng, hàng chục tàu ngư dân đánh bắt cá chuồn từ khơi xa trở về thay phiên cập bến bán sản phẩm. “Tàu tui đánh bắt ở khu vực biển Hoàng Sa được 14 tấn cá chuồn, bán ra chia mỗi người cũng được 9 triệu đồng. Nói chung, chuyến biển này trúng đậm”, ngư dân Nguyễn Tuấn khoe.

Theo ngư dân, sản lượng đánh bắt cá chuồn trong vụ mùa năm nay tương đối cao. Mỗi tàu, một phiên biển đã đánh bắt được từ 10-15 tấn. Điều lo lắng là giá cá không ổn định, bị hạ thấp dần khi sản lượng tăng cao. Bình quân mỗi đợt ra khơi phải mất 20-25 ngày, chi phí lên đến gần 100 triệu đồng. Song, giá cá chuồn mà các đầu nậu thu mua chỉ được khoảng 1.000 đồng/kg, thấp hơn mọi năm nửa giá.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết đầu ra của con cá chuồn hiện nay hầu hết phụ thuộc vào đại lý thu mua thủy sản tư nhân. Do đó, ngư dân luôn bị thương lái ép giá, ép ký. Bởi vậy bà con ngư dân đề nghị Nhà nước và cơ quan liên quan có biện pháp về chính sách thu mua thủy sản để ngư dân đỡ vất vả, yên tâm bám biển...

Anh Thư
.
.
.