Trà Vinh: Tôm sú trúng mùa, người dân thu lợi tiền tỉ

Thứ Bảy, 11/09/2010, 11:39
Theo thống kê của Chi cục Nuôi trồng thủy sản Trà Vinh, hiện người nuôi tôm ở Trà Vinh đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ, sản lượng tôm sú thương phẩm đã thu hoạch trong tỉnh đạt hơn 13.300 tấn.

Trong đó huyện Duyên Hải đã thu hoạch được hơn 5.400 tấn, 3 huyện còn lại là Cầu Ngang, Châu Thành và Trà Cú đạt sản lượng hơn 8.000 tấn tôm thương phẩm. Riêng xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang - vùng nuôi tôm sú trọng điểm của tỉnh Trà Vinh, sản lượng tôm thu hoạch đã đạt hơn 2.300 tấn.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Bí thư Huyện ủy huyện Cầu Ngang khẳng định, nếu từ nay đến cuối vụ thu hoạch không xảy ra những sự cố về thời tiết, bão lũ, khả năng sản lượng tôm thương phẩm của huyện Cầu Ngang sẽ đạt từ 12.000 đến 13.000 tấn tôm thương phẩm, cao hơn vụ tôm năm 2009 từ 3 đến 4 ngàn tấn, sản lượng này cao nhất từ trước đến nay.

Ông Phạm Văn Liêm, Chủ tịch UBND xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, nhận định: "Đối với vụ nuôi tôm năm nay ở xã Mỹ Long Nam cho đến giờ này đã có khoảng 70% số hộ đã thu hoạch. Trong đó tỷ lệ hộ có lãi chiếm hơn 90%, số hộ lãi từ 400 đến trên 1 tỷ đồng chiếm cũng khá cao, còn lại là hầu như có lãi vài chục đến vài trăm triệu đồng"

N.G. - Lê Long
.
.
.