Tổng trữ lượng hải sản Việt Nam đạt hơn 4 triệu tấn

Thứ Tư, 12/03/2014, 10:03
Theo báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi hải sản vùng biển Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013, kết quả điều tra, đánh giá, trữ lượng cá nổi nhỏ ước tính trung bình khoảng 2,65 triệu tấn; cá nổi lớn khoảng 1,03 triệu tấn; hải sản tầng đáy khoảng 487 ngàn tấn; còn lại là các loài giáp xác, cá rạn san hô.

Trong khi đó, khả năng khai thác của ngành thủy sản ước khoảng 1,75 triệu tấn. Tuy nhiên, theo ý kiến của một số chuyên gia, kết quả nghiên cứu trên chưa phản ánh được toàn diện nguồn lợi hải sản biển của Việt Nam. Trữ lượng một số nhóm loài (chẳng hạn như nhóm thân mềm) chưa được nhắc tới, và các nghiên cứu chủ yếu được thực hiện ở vùng biển gần bờ (từ độ sâu 200m vào bờ)...

C.L.
.
.
.